Dùng AI ghép ảnh với lãnh đạo cấp cao và “nổ” là cháu họ để lừa đảo “chạy án”

Thứ hai, 26/01/2026 07:50

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy án” do một nữ đối tượng tự nhận làm ở Văn phòng Chính phủ vừa bị cơ quan Công an triệt phá. Đáng nói, đối tượng còn sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh chụp ảnh chung với lãnh đạo cấp cao rồi đăng lên Facebook để “làm màu” để người bị hại tin mà đưa tiền “chạy án”.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh.
Hai đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh.

Theo đó, cuối tháng 12-2025, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS)- Bộ Công an, nhận được đơn trình báo của anh N.V.Đ (1982, trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 4 tỷ đồng.

Theo trình báo của anh N.V.Đ, thông qua mối quan hệ quen biết, anh Đ. đã chuyển khoản 4 tỷ đồng cho Nguyễn Thụy Saly (1988, trú phường Thới An, TP Hồ Chí Minh) và một số người liên quan khác để nhờ “chạy án” cho vợ là L.T.Q., là bị can trong vụ án: “Chứa mại dâm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Hoàng Thành và Công ty Quốc tế (đều có trụ sở tại phường Nha Trang, Khánh Hòa). Tuy nhiên, sau khi đã đưa tiền nhờ Saly “chạy án” nhưng chờ mãi không thấy vợ được cơ quan chức năng thả ra, khi biết bị lừa, anh Đ. đã làm đơn gửi cơ quan Công an.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSHS, tổ công tác của Phòng 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ án. Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an phát hiện thủ đoạn của nhóm đối tượng tự nhận mình có quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng, dùng hình ảnh sử dụng công nghệ AI để ghép chụp cùng lãnh đạo cao cấp… nhóm đối tượng đã đánh bóng tên tuổi, tạo niềm tin để từ đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại khi nhận “chạy án” cho người thân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng Nguyễn Thụy Saly không có nghề nghiệp ổn định, làm nghề tự do nhưng “nổ” có nhiều tiền, ở nhà to, có resort và tự xưng là cháu họ của một cán bộ lãnh đạo cấp cao và đang làm ở Văn phòng Chính phủ... Đáng chú ý, trên facebook của đối tượng khoe chụp ảnh với các cán bộ lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp lớn… để người khác tin tưởng, trong đó có anh N.V.Đ đã tin theo.

Cụ thể, sau khi vợ (bị can L.T.Q) bị khởi tố, anh N.V.Đ được Trương Chí Thành (1986, trú phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Dung (1990, trú xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) giới thiệu gặp Nguyễn Thụy Saly và Trần Thanh Danh (1983, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để “chạy án”.

Trong những lần gặp nói chuyện, anh Đ. tin tưởng chuyển khoản 4 tỷ đồng cho Nguyễn Thụy Saly và đồng phạm để nhờ được người lãnh đạo cấp cao “chạy án” cho vợ là L.T.Q. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy vợ được cơ quan chức năng thả ra, anh Đ. liên lạc với nhóm đối tượng thì chỉ nhận được lời hứa. Biết bị lừa, anh Đ. đã làm đơn gửi cơ quan Công an.

Đến ngày 23-12-2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa “chạy án” do đối tượng Nguyễn Thụy Saly (1988) cầm đầu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thụy Saly, Trương Chí Thành, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Thanh Danh về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ nội dung vụ án, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cục CSHS cho biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng cho người thân đang bị điều tra, đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng để “xin tại ngoại", "xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", "xin trắng án",... từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại. Hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND nói chung, Cơ quan CSĐT nói riêng.

Cục CSHS nêu rõ, mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết vụ án hình sự. Khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các hành vi hứa hẹn “xin tại ngoại”, “xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", "xin trắng án"... đều là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C.A.N.D

Bắt đối tượng trốn truy nã 8 năm, giả phụ nữ dân tộc vùng biên

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt.

Thua lỗ tiền ảo, nhân viên ngân hàng lừa khách hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng

Do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, một nhân viên ngân hàng đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua thủ đoạn hỗ trợ đáo hạn khoản vay.

Giải cứu thiếu nữ bị “bắt cóc online”

Ngày 23-1, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho hay, đã nhanh chóng xác minh, giải cứu một nữ thiếu niên bị “bắt cóc online”.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức “bán vé xe“ trên mạng xã hội

Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tăng cao trong dịp cận Tết nên nhiều người đã phải tranh thủ đặt trước vé tàu, xe, máy bay. Hầu hết, việc đặt vé tàu, xe, máy bay hiện nay đều thực hiện online thông qua các tài khoản mạng xã hội của các nhà xe, đại lý vé máy bay, tàu hỏa… Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã tung chiêu lừa đảo bán vé tàu...

Thủ đoạn tinh vi của gian thương online trong đường dây mua bán mỹ phẩm giả

Một lượng lớn mỹ phẩm gắn mác “hàng xách tay”, “hàng nội địa”… được rao bán công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với giá rẻ bất thường. Thế nhưng, sự thật đằng sau đó là cả một đường dây mua bán mỹ phẩm giả hoạt động tinh vi, có tổ chức và thu lợi nhuận khủng.